Mỹ-Nga “hóa giải” bất đồng

Thứ tư, 16/12/2015 08:39

(Cadn.com.vn) - Sứ mệnh của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Moscow lần này là tìm kiếm giải pháp cho tiến trình hòa bình Syria cũng như hạ nhiệt chảo lửa Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) gặp gỡ người đồng cấp Nga Sergei Lavrov
tại Moscow hôm 15-12. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 15-12 có mặt tại thủ đô Moscow của Nga trong chuyến công du được chờ đợi sẽ giúp thu hẹp sự khác biệt với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin về cách thức chấm dứt xung đột tại Syria.

Ngay khi đặt chân đến thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Kerry có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Syria đi đúng lộ trình. Thủ lĩnh ngoại giao Mỹ tuyên bố: “Tôi đang tìm kiếm sự tiến triển thực sự. Tôi nghĩ, thế giới sẽ có lợi khi các cường quốc vốn có lịch sử lâu đời có thể tìm ra điểm chung”.

Ông Kerry, người sau đó có cuộc hội kiến với Tổng thống Putin, cũng lạc quan cho rằng, ngay cả khi có sự khác biệt, hai bên có thể làm việc hiệu quả về các vấn đề cụ thể. “Đương nhiên vẫn còn sự khác biệt giữa hai nước. Nhưng chúng ta có thể làm việc và hợp tác hiệu quả, vì Nga đóng góp đáng kể cho việc đạt thỏa thuận hạt nhân Iran lịch sử, cũng như luôn thể hiện là đối tác của chúng tôi”, ông Kerry nói trong các bình luận được phát trên truyền hình.

Mỹ muốn tổ chức bàn đàm phán quốc tế lần 3 về Syria vào ngày 18-12 ở New York. Tuy nhiên, Nga cho đến nay vẫn từ chối xác nhận kế hoạch này, cho rằng, cuộc họp như thế là không phù hợp. Nguyên nhân có thể do Nga và Mỹ vẫn bất đồng gay gắt về vai trò của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trong bất kỳ quá trình chuyển đổi chính trị nào ở Syria cũng như việc liệu các nhóm nổi dậy có nên tham gia bàn đàm phán hòa bình quốc tế hay không.

Điện Kremlin - một trong những đồng minh của Tổng thống Assad - mở chiến dịch không kích để chống khủng bố ở Syria từ cuối tháng 9, sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu không thu được nhiều kết quả trong hơn 1 năm chiến đấu ở quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, cả Nga-Mỹ “đơn phương” chiến đấu tại Syria chứ không phối hợp cụ thể. Trước chuyến công du này, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố phàn nàn, Washington không sẵn sàng hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống IS và họ cần suy nghĩ lại chính sách về “những kẻ khủng bố tốt và xấu”.

Chuyến công du được chờ đợi của Ngoại trưởng Kerry diễn ra sau khi tại cuộc họp tuần trước ở Riyadh, các phe phái đối lập ở Syria, không bao gồm IS, nhất trí đoàn kết đàm phán với chính quyền Damascus trong các cuộc đàm phán hòa bình Syria. Trong khi ông Kerry cho biết vẫn còn “nút thắt” cần được tháo gỡ, chủ yếu là quyết định liệu các nhóm đối lập có nên tham gia bàn đàm phán hòa bình quốc tế hay không, Điện Kremlin bác bỏ kết quả cuộc họp Riyadh, nói rằng, một số nhóm đối lập ở Syria chính là khủng bố. Bản thân Tổng thống Syria cũng nghi ngờ về ý tưởng đàm phán hòa bình vào ngày 18-12 của Mỹ, nói rằng, ông sẽ không đàm phán với các nhóm vũ trang nhận được sự ủng hộ của Mỹ và Saudi Arabia.

Ngoài sứ mệnh tìm kiếm hòa bình cho Syria, Ngoại trưởng Mỹ cũng gánh nặng trên vai “về sự cần thiết” phải hạ nhiệt căng thẳng quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Moscow. Tuy nhiên, xem ra sứ mệnh này khó thành công nếu Thổ Nhĩ Kỳ không đáp ứng 3 điều kiện mà Nga đưa ra để khôi phục quan hệ song phương. Đó là chính quyền Ankara phải xin lỗi vì hành động bắn chiến đấu cơ Su-24; truy lùng và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ việc này cũng như bồi thường cho phía Nga máy bay bị phá hủy.

Trong chuyến công du đến Nga lần này, ông Kerry cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Hiệp định hòa bình Minsk cho cuộc nội chiến ở Ukraine và kế hoạch cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở miền đông quốc gia Đông Âu này.

Khả Anh